“Cu li không bao giờ khóc” đoạt giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Châu Á lần thứ 22 - Rome (Italy)

Thứ sáu, 18/04/2025 10:58

Tại Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim (LHP) châu Á lần thứ 22 (AFF22) diễn ra tối 16-4 ở Rạp chiếu phim Farnese, Rome (Italy), tác phẩm điện ảnh “Cu li không bao giờ khóc” của đạo diễn Phạm Ngọc Lân (Việt Nam) đã xuất sắc đoạt giải Phim hay nhất.

Một cảnh trong phim "Cu li không bao giờ khóc"
Một cảnh trong phim "Cu li không bao giờ khóc"

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, phim “Cu li không bao giờ khóc” là “bức chân dung thân mật về một người phụ nữ vật lộn với quá khứ”. Đây là một tác phẩm không tìm kiếm hiệu ứng, mà cho phép nỗi buồn xuất hiện một cách duyên dáng, gần như khiêm tốn. Bộ phim còn mãi trong ánh mắt của nữ diễn viên, trong sự hiện diện im lặng của cô, trong bầu không khí lơ lửng, cân bằng giữa sự suy đồi và hoài niệm, giữa sự phi lý và dịu dàng…

Với những người yêu điện ảnh Việt, bộ phim chạm đến những cảm xúc sâu lắng về sự cô đơn và nỗi nhớ nhung quá khứ của một người phụ nữ ở tuổi xế chiều, khi cô đơn không chỉ là trạng thái thể xác mà còn là sự vướng mắc trong tâm hồn...

Trước đó, “Cu li không bao giờ khóc” của Phạm Ngọc Lân cũng đã xuất sắc giành giải GWFF dành cho Phim đầu tay xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Berlin lần thứ 74 - 2024, Phim hay nhất ở hạng mục phim châu Á dự thi tại LHP châu Á Đà Nẵng 2024 cùng nhiều giải thưởng quốc tế khác.

AFF 22 diễn ra tại thủ đô Rome (Italy) từ ngày 8 đến 16-4, với sự tham gia của 36 phim truyện ở các hạng mục "Người mới" (đạo diễn đầu tay), phim không tranh giải và phim tranh giải đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Singapore, Indonesia…

AFF tại Italy là sự kiện do Quỹ Điện ảnh Robert Bresson tổ chức từ năm 2003, chuyên tuyển chọn những tác phẩm mới, hay nhất Đông Á của cả các đạo diễn gạo cội lẫn những đạo diễn mới, trẻ tuổi. Liên hoan cũng là dịp để các khách mời đến từ các quốc gia khác nhau, bao gồm các đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất gặp các nhà sản xuất và nhà phân phối Italy để tìm kiếm khả cơ hội hợp tác sản xuất giữa Italy, châu Âu và các nước Đông Á. Năm 2024, bộ phim “Bên trong vỏ kén vàng” của đạo diễn Phạm Thiên Ân, Việt Nam cũng được trao giải Phim hay nhất.

B.T (tổng hợp)

Phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối“ gây “chấn động“ phòng vé

Tính đến trưa 7-4 (theo thống kê của trang Box Office Việt Nam), chỉ sau hơn 3 ngày chính thức ra rạp (4-4) và 2 ngày có vài suất chiếu sớm (2 & 3 - 4), phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối“ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã đạt gần 70 tỷ đồng, bỏ xa các “đối thủ“ ngoại trong cuộc đua phòng vé. Trong đó, riêng doanh thu ngày 6-4 (chủ nhật) là 19 tỷ đồng.

“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối“: Bản anh hùng ca trong lòng đất thép Củ Chi

Chính thức ra rạp vào ngày 4-4, tuy nhiên bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối“ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên có suất chiếu sớm vào 19 giờ các ngày 2 & 3 - 4. Trước đó, trong buổi chiếu ra mắt bộ phim vào tối 31-3, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối“ đã chạm đến trái tim người xem, lấy đi không ít nước mắt của khán giả…

Oscar 2025: Cơn “địa chấn“ mang tên Anora

Lễ trao giải Oscar 2025 đã chính thức khép lại sáng 3-3 (theo giờ Việt Nam) với chiến thắng vang dội thuộc về đoàn làm phim “Anora“. Chỉ với kinh phí 6 triệu USD, bộ phim Anora của đạo diễn Sean Baker đã tỏa sáng tại lễ trao giải năm nay khi “ẵm“ 5 hạng mục quan trọng nhất: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Mikey Madison), Kịch bản gốc xuất sắc nhất